SGK GDCD 6 - Bài 3: Tiết kiệm

  • Bài 3: Tiết kiệm trang 1
  • Bài 3: Tiết kiệm trang 2
Bài 3	TIẾT KIỆM
Vừa nhận được giấy báo vào lớp 10, Hà chạy vội về nhà để báo tin cho mẹ :
Mẹ ơi, con nhận được giấy báo vào lớp 10 rồi mẹ ạ !
Mẹ của Hà vui mừng hỏi :
Con nhận được giấy báo rồi à ?
Vâng, chú văn thư xã vừa đưa cho con.
Rồi Hà sà vào lòng mẹ :
Mẹ ơi ! Mẹ thưởng tiền cho con để con liên hoan với các bạn !
Con đi chơi với bạn hả... ? - Nét mặt mẹ thoáng bối rối... - ừ, mẹ sẽ cho con.
Cầm tiền của mẹ cho, Hà chạy ngay đến nhà Thảo - bạn cùng lớp với Hà cũng ,
vừa nhận được giấy báo vào lớp 10. Vừa định bước vào nhà, bỗng Hà nghe thấy tiếng mẹ của Thảo trong nhà vọng ra. Hà dừng chân lắng nghe :
Ôi ! Thảo của mẹ giỏi quá ! Mẹ biết thưởng gì cho con đây ? Tiền công đan giỏ của con, mẹ còn cầm. Hôm trước, mẹ nghe thấy các bạn con bàn nhau sau khi thi xong sẽ đi chơi, con có đi với các bạn không để mẹ đưa tiền cho ?
Tiếng Thảo nhỏ nhẹ :
Thôi mẹ ạ ! Con thấy gạo nhà mình hết rồi. Mẹ để tiền đó mà mua gạo mẹ ạ !
Đứng ngoài cửa nghe Thảo nói vậy, mắt Hà nhoè đi lúc nào không biết. Nhà Thảo cũng nghèo như nhà Hà. Bố của Thảo mất sớm. Mẹ Thảo tần tảo nuôi ba chị em. Là chị lớn nên mọi việc trong nhà Thảo phải .làm hết. Ngoài giờ học, Thảo còn đan giỏ
giúp mẹ, nhưng Thảo chẳng đòi hỏi gì. Hà tự nghĩ và ân hận. Hà nhớ lại nét bối rối trong mắt mẹ khi nãy. Biết đâu thùng gạo của nhà mình cũng hết như nhà Thảo ? Nghĩ vậy, Hà tự hứa với mình là từ nay không vòi tiền mẹ nữa và phải biết tiết kiệm trong tiêu dùng hằng ngày để đỡ bố mẹ.
NGUYỄN VŨ
Gợi ý
Qua truyện trên, em thấy Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền ? Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì ?
Em hãy phân tích diễn biến trong suy nghĩ và hành vi của Hà trước và sau khi đến nhà Thảo. Từ đó, em cho biết ý kiến của mình về hai nhân vật trong truyện trên.
© NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của’mình và của người khác.
Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân mình và của người khác.
Tục ngữ :	77c/ỉ tiểu thành đại.
Sản xuất mà không đi đôi với tiết kiệm thì như gió vào nhà trống.
HỒ CHÍ MINH
© BÀI TẬP
Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ nói về tiết kiệm :
- Năng nhặt chặt bị.
□
- Cơm thừa, gạo thiếu.
□
- Góp gió thành bão.
□
- Của bền tại người.
□
- Vung tay quá trán.
□
- Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.
□
Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào ?
Sắp đến ngày ôn thi học kì, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập ?