Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Tập đọc: Người trồng na

  • Tập đọc: Người trồng na trang 1
Tập đọc
Người trồng na
Viết tiếng trong bài có vần oai: ngoài (vườn).
Gạch dưới tiếng :
có vần oai: củ khoai, quả xoài, khoan khoái, phá hoai
có vẩn oay: loay hoay, ghế xoay, hí hoáy, dòng nước xoáy
3. Điền tiếng có vần oa/hoặc oay:
Bác sĩ nói chuyện Diễn viên múa	Luống khoai
điện thoại.	xoay người.	xanh tốt.
Ghi dấu X vào I I trước lời khuyên của người hàng xóm khuyên cụ già :
[~x~] Cụ trồng chuối có phải hơn không ? Chuối mau ra quả.
Viết lại các câu trả lời của cụ già :
- Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. C'--''ng sẽ chẳng quên người trồng.
Chép lại các câu hỏi có trong bài :
Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trổng na ?
Cụ trồng chuối có phải hơn không ?