SGK Tin Học 9 - Bài đọc thêm 1. Vài nét về sự phát triển của Internet

  • Bài đọc thêm 1. Vài nét về sự phát triển của Internet trang 1
  • Bài đọc thêm 1. Vài nét về sự phát triển của Internet trang 2
Bài đọc thêm 1
■
Vài nét vế sự phát triển của Internet
Ý tưởng về Internet đã được một vài nhà nghiên cứu hình thành vào đầu những năm 1960, khi nhận thấy giá trị lớn lao của việc chia sẻ thông tin giữa các máy tính trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quân sự. Vào năm 1962, lần đầu tiên giáo sư J.C.R. Licklider của Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) đề xuất xây dựng một mạng máy tính toàn cầu. Đề xuất này sau đó đã trở thành dự án nghiên cứu dưới sự quản lí của Bộ Quốc phòng Mĩ. Giáo sư Leonard Kleinrock (MIT) đã phát triển lí thuyết chuyển mạch gói, lí thuyết trở thành nguyên lí kết nối Internet về sau.
Năm 1965, Lawrence Roberts (MIT) đã kết nối thành công một máy tính ở Massachusetts với một máy tính khác ở California bằng đường điện thoại, qua đó chứng minh ý nghĩa thực tiễn của lí thuyết Kleinrock.
Năm 1969, Bộ Quốc phòng Mĩ chính thức khởi động dự án ARPANET. Dự án này có mục đích kết nối bốn máy tính lớn của bốn trường đại học khác nhau ở Mĩ và lãnh đạo dự án này là giáo sư Bob Kahn. Chỉ trong năm sau đó, nhiều trường đại học khác và một số trung tâm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mĩ cũng tham gia vào dự án.
Vào những ngày đầu tiên, những người sử dụng Internet chỉ là các chuyên gia máy tính, kĩ sư, nhà khoa học và nhân viên thư viện. Thời gian đó máy tính còn chưa được sử dụng phổ biến trong văn phòng hay ở gia đình. Hệ thống còn rất phức tạp và việc sử dụng cũng rất khó khăn.
Năm 1972, thư điện tử đã được Ray Tomlinson phát triển cho mạng ARPANET. Chính ông đã chọn kí hiệu @ để sử dụng trong địa chỉ thư điện tử.
Mạng Internet đã trở nên hoàn chỉnh vào những năm bảy mươi của thế kỉ XX nhờ công lao phát triển giao thức TCP/IP của Bob Kahn và Vint Cerf (Đại học Stanford) và những người khác. Giao thức TCP/IP được chính thức sử dụng rộng rãi từ năm 1983.
Vào những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỉ XX, hệ thống mạng Internet đã phát triển rất mạnh tại Mĩ, châu Âu và Nhật. Trong những năm đó mạng Internet được sử dụng phần lớn trong các trường đại học và phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học là chính.
Tim Berners-Lee
Năm 1989, một phát minh mớiđãlàmchoviệcsửdụng Internetthựcsựtrởnêndễdàng. Tim Berners-Lee và các nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã phát triển một giao thức truyền tin mới, giao thức HTTP. Từ năm 1991, giao thức này trở thành giao thức nền tảng tạo nên hệ thống WWW ngày nay.
Mạng Internet thực sự phát triển mạnh mẽ từ đầu những năm chín mươi của thế kỉ XX, khi máy tính cá nhân phát triển và công nghệ web được phát minh. Với hai yếu tố này, Internet với thông tin mang hình ảnh đã dễ dàng được truy cập từ các máy cá nhân tại gia đình và công sở.
Vào đầu thế kỉ XXI, Internet có sự phát triển bùng nổ lần thứ hai khi một loạt các công nghệ mới, như công nghệ không dây, cho phép phát triển các ứng dụng hoàn chỉnh trên nền Internet. Giờ đây, Internet không chỉ là nơi truy cập và chia sẻ thông tin mà thực sự là nền của rất nhiều ứng dụng từ liên lạc, trao đổi, học tập đến những ứng dụng lớn như thương mại, mua bán, ngân hàng.
Việt Nam bắt đẩu thử nghiệm kết nối với Internet từ năm 1992. Năm 1997 nước ta chính thức tham gia Internet. Cũng như trên thế giới, việc sử dụng Internet tại Việt Nam ngày càng phổ biến và các dịch vụ trên Internet ngày càng phong phú.