Bài số 17: Giới thiệu một vài nông cụ thủ công mà em biết

  • Bài số 17: Giới thiệu một vài nông cụ thủ công mà em biết trang 1
  • Bài số 17: Giới thiệu một vài nông cụ thủ công mà em biết trang 2
Bài sô 17
Giói thiệu một vài nông cụ thủ công mù em biết.
Bài làm 1
Nông cụ mà nông dân ta thường dùng là cày, bừa, cuốc, thuổng, cào, liêm, hái... Các nông cụ ấy đều là đồ thủ công, sản phẩm của một nền sản xuất “con trâu đi trước, cái cày theo saừ'.
Muốn xới đất lên, nông dân dùng cày, bừa, cuốc, cào. Đào đất thì người ta dùng thuổng, dùng mai. vồ bằng gỗ lim dùng để đập đất cho tơi. Cái nạo, có lưỡi bằng sắt. cán bằng tre dùng để làm cở lúa. Đen mùa lúa chín, bà con dân làng dùng hái để gặt lúa, dùng liềm đê cắt rạ, dùng trục để trục lúa.
Ngày nay, ở nhiều nơi trên đất nước ta đã dùng máy cày, máy bừa, máy gặt đập... hiện đại.
Lê Phúc Khang
Trường Tiểu học Gia Viễn - Ninh Bình
Bài làm 2
Cái liềm
Sớm sớm, chiều chiều, đi ra vườn rau, bà vẫn cầm theo cái liềm. Bà nói: “Cái liềm này, cụ mua từ năm đói Ẩt Dậu, 1945. Năm đó, bà mới lên 6 tuổi”.
Cái liềm có hai bộ phận là cán liềm và lLtõi liềm. Cán gỗ hình tròn, dài độ nửa gang tay, to bằng cổ chai. Sau gần 70 năm. cái cán liềm đã đen bóng, thấm biết bao mồ hôi. Lưỡi liềm bằng sắt pha thép, hình trăng khuyết, sống liềm dày; phía lưỡi có nhiều răng cưa nhọn, nhỏ, sắc, gọi là chấu liềm. Nhờ có cháu liềm mà ta có thể cắt cỏ, cắt rạ, cắt lá cây.
Bà em vẫn dùng liềm để tỉa lá cây lưu niên, cắt cỏ, cắt rau, cát hoa trong vườn. Cái liềm tuy đã lâu năm. nhưng nhờ có nước thép tốt nên chấu liềm vẫn sắc.
Đôi với bà, cái liềm không chi là nông cụ mà còn là một vật ki niệm gẳn bó suốt đời bà. Bà em rất yêu quý và giữ gìn cái liềm ấy.
Nguyễn Thị Kim Nga, 2B
Bình Lục-Hà Nam