Bài số 3: Tả một người thương yêu trong gia đình của em

  • Bài số 3: Tả một người thương yêu trong gia đình của em trang 1
Bài sô 3
Tẳ một ngưòi thưong yêu trong gia đình của em.
Bài làm
Ông nội của em
Bà con thân thuộc vẫn gọi ông nội của em là cụ Quang, bác Quang. Trong họ Nguyễn hiện nay. ông em cao tuổi nhất. Năm Kỉ Sửu (2009), ông nội em bước sang tuổi 86. Tóc ông bạc phơ, gương mặt hiền từ, phúc hậu. Ông rất thích đọc báo và uống nước trà. Ông nói năng rất nhẹ nhàng.
Ông thường nhắc các con, các cháu lo làm ăn, lo học hành, xây dựng Gia đình văn hoá.
Nguyễn Trần Vũ, 2B
Trường Tiểu học Nguyền Thượng Hiền .
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng