Đề: Kể về anh (hoặc chị) của em

  • Đề: Kể về anh (hoặc chị) của em trang 1
  • Đề: Kể về anh (hoặc chị) của em trang 2
Đề: Kể về anh (hoặc chị) của em.
Gợi ý:
Anh (hoặc chị) của em bao nhiêu tuổi?
Đang học lớp mấy? Trường nào?
Anh (hoặc chị) của em yêu quí và chăm sóc em như thế nào?
Bài làm 1
Chị Mỹ là chị cả của em.
Năm nay, chị học lớp mười hai - lớp cuối cấp của bậc trung học phổ thông. Chị học giỏi đều các môn học. Chị đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến. Tuy học tập rất vất vả nhưng chị luôn dành thời gian để đỡ đần công việc cho bố mẹ, chị còn dành thời gian chỉ bài cho em học. Những lúc rảnh rỗi, chị đưa em đi dạo phố. Chị luôn mong muốn em học giỏi và có nhiều niềm vui.
Em rất yêu chị Mỹ, chị là tấm gương sáng để em noi theo.
Bài làm 2
Anh Quỳnh là anh ruột của em. Anh là con trai thứ hai trong gia đình. Năm nay anh học lớp Chín. Mái trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm đã gắn bó với anh trong mấy năm rồi. Anh đã chuẩn bị để thi vào trường chuyên Lê Khiết. Anh học rất giỏi Toán. Thế nhưng anh không bao giờ ỷ lại. Anh cần mẫn học tập, thức khuya, dậy sớm để hoàn thành bài vở và học thêm ở sách nâng cao. Những lúc thư thả, anh chở em đến thư viện tỉnh để cùng anh đọc sách. Anh khuyên em phải đọc nhiều sách để mở rộng tri thức, mở rộng hiểu biết.
Noi gương anh, em chăm chỉ học tập và thường xuyên đọc sách, báo. Nhờ vậy, việc học tập của em đã đạt kết quả cao. Bố và mẹ em rất hài lòng về hai anh em chúng em.
Em và anh Quỳnh luôn ra sức học tập đề đạt được thành tích cao hơn nữa.
®Đề luyện tập
Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về em của em hoặc một em bé mà em biết.
Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về một người hàng xóm mà em gần gũi nhất.
Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về một người thân mà em yêu quí nhất.