Đề: Tả con gà trống

  • Đề: Tả con gà trống trang 1
  • Đề: Tả con gà trống trang 2
Đề: Tả con gà trống.
Gợi ý:
Con gà trống có những đặc điểm gì?
Đầu, mào, đuôi, chân và thân hình của gà có gì đẹp?
Đặc điểm nào của gà trống làm em yêu thích nhất?
Bài làm 1
Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời rải nhẹ xuống sân nhà. Đàn gà lục tục bước ra sân để điểm tâm và thưởng thức ánh mai hồng. Nổi bật trong đàn gà nhà em là chú gà trống Choai.
Trống Choai vừa tròn năm tháng tuổi, thân hình chú chắc nịch. Toàn thân được phủ một lớp lông nhiều màu sắc sặc sỡ. Trên đầu chú là chiếc mào nhỏ màu đỏ chót. Hai con mắt long lanh như hai hạt cườm. Đôi mắt ấy nhìn liến thoắng khi chú bắt được mồi hoặc khi được em cho ăn thóc.
Chú thật đáng yêu. Chú là chiếc đồng hồ cho nhà em và cho cả xóm. Tiếng gáy của chú lảnh lót, vang xa. Nghe tiếng gáy của chú, em dậy sớm học bài. Em xem chú như người bạn nhỏ của mình.
36	NHỮNG BÀI VÃN MẨU 2
Bài làm 2
Ò ó o 0... Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà bác Tư.
Chú có bộ mã thật đẹp, mình khoác chiếc áo lông bào óng ánh, đầu đội vương miệng đỏ chót, đôi chân như mang đôi giày bằng vảy sừng vàng óng. Nhìn chú như một ông vua trong triều đại nhà gà.
Chú gà trống vừa đẹp lại vừa có giọng gáy rất hay. Chú gáy rất đúng giờ. Tiếng gáy ấy như một điệu đàn chào đón bình minh. Lúc rộn rã, lúc lảnh lót vang xa. Nghe tiếng gáy của chú, mọi người đoán biết giờ giấc để chuẩn bị cho công việc của mình.
Chú gà trống thật có ích. Em sẽ chăm sóc chú chu đáo để chú mãi mãi là con vật có ích.