Đề: Tả cây bàng trước sân trường em

  • Đề: Tả cây bàng trước sân trường em trang 1
  • Đề: Tả cây bàng trước sân trường em trang 2
Đề: Tả cây bàng trước sân trường em.
Gợi ý:
Em quan sát cây bàng rồi nêu lại đặc điểm các bộ phận của nó:
Thân cây bàng có những đặc điểm gì? To hay nhỏ?
Tán lá ra sao?
Cây bàng ra hoa vào mùa nào?
Hoa bàng có đặc điểm gì?
Cây bàng gắn bó với em như thế nào?
Bài làm 1
Sân trường em có trồng nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây bàng ở góc sân trường.
Thân cây to bằng hai vòng tay em. vỏ cây sần sùi, màu nâu nâu như màu đất. Tán lá xanh um, những cành cây chìa ra trên ngọn trông như những cánh tay khổng lồ. Mùa xuân, bàng ra hoa. Những chùm hoa màu xanh rất giản dị. Thế nhưng hoa bàng rất đẹp trong mắt em.
Cây bàng đã gắn bó với em ngay từ khi em mới bước vào lớp Một. Những giờ ra chơi hay những buổi đi học sớm, em cùng các bạn ngồi dưới gốc cây hóng mát, vui chơi hoặc chuyện trò.
Em xem cây bàng như người bạn thân của minh.
Bài làm 2
Trước sân trường em sừng sững một cây bàng.
Không biết cây có từ bao giờ? Bao nhiêu tuổi? Em chỉ biết khi em vào lớp Một thì cây đã có ở góc sân trường.
Thân cây to như cây cột đình, tán lá rộng. Những cành cây vươn dài trên ngọn. Nhìn từ xa, cây bàng như một chiếc ô khổng lồ. Nhờ chiếc ô khổng lồ ấy mà sân trường em có bóng mát để chúng em vui chơi. Cũng chính nhờ nó mà trường em có được một bầu không khí trong lảnh, mát mẽ.
Em rất yêu cây bàng. Chúng em thường bảo nhau không bẻ cành, bứt lá. Thỉnh thoảng chúng em tưới nước vào bồn để cây bàng mãi mãi xanh tươi.