SGK Tin Học 6 - Bài đọc thêm 2. Cội nguồn sức mạnh của con người

  • Bài đọc thêm 2. Cội nguồn sức mạnh của con người trang 1
  • Bài đọc thêm 2. Cội nguồn sức mạnh của con người trang 2
BÀI ĐỌC THÊM 2
Cội nguồn súc mạnh của con nguời
Nếu để ý, em có thể thấy nhiều khả năng tự nhiên của giới động vật mà con người không có được. Con người không có bộ răng chắc khoẻ hay sức mạnh và sự linh hoạt của thú dữ như hổ, báo, không có bộ lông có khả năng chống rét như nhiều động vật khác. Kiểu bay của các loài chim hoặc trình độ tổ chức của đàn ong, đàn kiến,... không ít lần đã làm chúng ta phải thán phục.
Tuy nhiên, ngay từ thời kì đầu của lịch sử nhân loại, khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin, biến thông tin thành tri thức của con người đã đạt đến trình độ mà không đại diện nào khác của giới động vật có thể có được. Đó là loại tài sản riêng đặc biệt của con người. Nhò đó, con người đã biết tạo nên các vũ khí đầu tiên là bằng đá và sau đó là bằng sắt thay thế cho móng vuốt, bộ răng để chống chọi vói thú dữ và đã biết may quần áo, dựng nhà ỏ, chống lạnh ngay cả khi giá lạnh nhất,...
Từ xa xưa con người đã biết chế tạo vũ khí chống lại thú dữ
Trạm vũ trụ không gian Một trong những biểu trưng cho sức mạnh của con người
Ngày nay, con người đã chế tạo ra vô số những công cụ, máy móc và phưong tiện giúp mình
trở nên mạnh hơn, nhanh hơn. Ví dụ, những chiếc cần cẩu nâng được hàng trăm tấn hàng, những máy bay có thể bay xa hàng chục nghìn cây số, những tàu vũ trụ có khả năng bay tới những hành tinh xa xôi,... Tất cả những gì con người đã làm ra ấy là đều nhờ khả năng biết tiếp nhận và xử lí thông tin, biến thông tin thành tri thức - cội nguồn sức mạnh của con người. Cùng với việc phát minh ra máy tính điện tử, con người ngày nay đã nhân lên gấp bội khả năng kì diệu