SGK Tin Học 6 - Bài đọc thêm 7. Nhà xuất bản trên... bàn

  • Bài đọc thêm 7. Nhà xuất bản trên... bàn trang 1
  • Bài đọc thêm 7. Nhà xuất bản trên... bàn trang 2
Bài đọc thêm 7
Nhà xuất bàn trên... bàn
Xuất bản là tạo ra các ấn phẩm (sách, báo) để phổ biến tới người đọc. Việc xuất bản bao gồm ba giai đoạn chính: sáng tạo nội dung, biên tập và in ấn. Cách đây mói khoảng 35 năm, với quy trình truyền thống, hầu hết mọi công việc trên đều được thực hiện thủ công và chỉ vói công cụ co khí duy nhất là các máy in trong các nhà in.
Bản thảo được viết bằng tay, hay đánh máy bằng máy chữ và được gửi đến nhà xuất bản, chẳng hạn qua đường bưu điện. Biên tập viên chỉnh sửa nội dung, các chuyên gia thiết kế bìa và cách trình bày trang (được gọi là ma-két) và kết quả được gửi đến nhà in để in ra trên giấy. Trong nhà in trưóc đây, người ta phải ghép các con chữ đúc bằng kim loại thành các khuôn trang. Quá trình ghép chữ rất công phu (nhất là vói các tài liệu khoa học - kĩ thuật) và được công nhân sắp chữ thực hiện.
Với việc ứng dụng tin học, có thể nói rằng đã có một cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực xuất bản. Sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm soạn thảo văn bản, các tác giả có thể vừa suy nghĩ nội dung, vừa nhập nội dung để lưu trữ lâu dài trên máy tính. Khả năng chỉnh sửa bản thảo một cách dễ dàng trên máy tính giúp người viết tiết kiệm nhiều thời gian để dành cho
mục đích sáng tạo. Bản thảo có thể gửi bằng thư điện tử và người biên tập nhận được ngay trong giây lát mà không cần thời gian chờ đợi bưu điện. Mọi đề nghị chỉnh sửa cũng sẽ được gửi lạl một cách nhanh chóng.
Trong khi đó các chuyên gia thiết kế sử dụng các phần mềm đồ hoạ để tạo ma-két. Các phần mềm in ấn sẽ giúp tạo các trang chế bản một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trong nhà in, các máy in hiện đại có khả năng sử dụng ngay chính các tệp tin có sẵn trên máy tính để in ra các trang in hoàn chỉnh trên giấy.
Không còn cần nữa máy chữ, các con chữ đúc hay những người thọ sắp chữ. Phần lớn công việc xuất bản ngày nay được thực hiện trong văn phòng, ngay trên bàn làm việc!
Tuyệt vòi hơn là ai cũng có thê’ chia sẻ kiến thức và suy nghĩ của mình trên môi trường mới là Internet. Chỉ cần em có những ý tưởng sáng tạo, em có thể ngồi ngay trước máy tính để tạo ra "ấn phẩm" của mình và gửi lên Internet. Em có thể vừa là tác giả, vừa là biên tập viên, vừa là "nhà in", là người phát hành ấn phẩm dưới dạng số đến người đọc. "Nhà xuất bản" ỏ ngay trên bàn học của em đó!