Đề 14: Nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường em tổ chức Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn. Em hãy lập chương trình hoạt động của lớp em

  • Đề 14: Nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường em tổ chức Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn. Em hãy lập chương trình hoạt động của lớp em trang 1
  • Đề 14: Nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường em tổ chức Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn. Em hãy lập chương trình hoạt động của lớp em trang 2
14: Nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường em tổ chừc Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn. Em hãy lập chương trình hoạt động của lớp em.
Em xác định cụ thố:
Mục đích Hội trại
Phân công chuẩn bị
Chương trình buổi trại (thứ tự công việc cần làm).
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI
CHÚNG EM TIẾN BƯỚC THEO ĐOÀN
Mục đích:
Mở rộng hiếu biết về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Có hướng phấn đâu để đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ờ bậc học THCS).
Có tinh thần đoàn kêt, thân ái thông qua các hoạt động tập thế trong hội trại.
Phân công và chuẩn bị:
1. Ban chỉ huy trại.
Lớp trưởng: chỉ huy trương.
Lớp phó, chi đội phó: phụ trách thi đua.
Các tố’ trướng, phân đội trưởng: phụ trách kỉ luật.
Phân công cụ thể
Chuẩn bị địa điểm: Nhà Văn hóa Thiếu nhi.
Xác định thời gian: 7 giờ thứ bảy, ngày 26 - 3 - 20	
Phụ trách lều trại: Ban lao động.
+ Tổ 1: Chuẩn bị màn.
+ Tố’ 2: Cọc.
+ Tồ’ 3: Gậy.
+ Tố’ 4: Dây buộc và vật dụng trang trí lều.
Phụ trách trò chơi: 4 tô’ trưởng.
+ Tố 1: Đem bao bô.
+ Tố’ 2: Bong bóng.
+ Tổ 3: Gạch 2 lỗ hoặc 4 lỗ.
+ Tố’ 4: Xe đạp.
Câu hỏi tìm hiểu về Đoàn: Chi đội trưởng.
Thức ăn trưa, nước uống: Ban chỉ huy và Giáo viên chủ nhiệm.
Thứ tự công việc trong ngày hội trại
6 giờ 30; tập trung về trường, chuẩn bị dụng cụ.
6 giờ 45 đến 7 giờ: Hành quân về Nhà Văn hóa.
7 giờ đến 7 giờ 15: Nhận vị trí dựng lều.
7 giờ 15 đến 8 giờ: Dựng lều, trang trí lều.
8 giờ đến 8 giờ 45: Ban tố chức chấm điểm trang trí trại.
8 giờ 45 đến 9 giờ 30: Thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về Đoàn.
9 giờ 30 đến 10 giờ 30: Sinh hoạt chi đội.
10 giờ 30 đến 11 giờ: Ăn trưa.
11 giờ đến 13 giờ 30: Nghi trưa.
13 giờ 30 đến 15 giờ 30: Chơi trò chơi.
15 giờ 30 đôn 16 giừ 30:
+ Tổng kết hội trại.
+ Ban tổ chức trao giải thưởng.
16 giờ 30 đến 16 giờ 45:
+ Kiếm tra quân sô
+ Kiếm tra dụng cụ
+ Bê mạc