Đề 35: Em hãy tả một cây bóng mát ở sân trường em

  • Đề 35: Em hãy tả một cây bóng mát ở sân trường em trang 1
  • Đề 35: Em hãy tả một cây bóng mát ở sân trường em trang 2
35: Em hãy tả một cây bóng mát ở sân trường em.
3)òrv
Mở bài
Cây phượng vĩ trước sân trường em đang vào mùa trổ hoa.
Đây là loài cây em yêu nhất.
Thân bài
Gốc cây to, vỏ cây sần sùi, bạc phếch.
Thân cây nghiêng nghiêng, tỏa nhiều cành.
Tán lá xum xuê, xanh thẫm, nhìn xa giống cái ô.
Lá phượng xòe ra, hao hao giống lá me.Hoa phượng đỏ thắm, trổ từng chùm.
Cánh hoa mịn màng, tựa cánh bướm.
Nhị hoa mang túi phấn.
Hoa lả tả rơi trong gió, chúng em thi nhau nhặt đế chơi chọi gà.
Quả phượng cong giống lưỡi liềm.
Khi quả trổ, mùa hoa cũng vãn, hè đã đi qua.
Quanh gốc có học sinh chơi bi, đá cầu.
Trên cao có chú ve đậu trong vòm lá, kêu ra rả.
Kềt bài
Cây phượng gắn bó với tuổi học trò.
Che mát cho học sinh vui chơi.
Tăng vẻ đẹp cho sân trường.
Em mong cây phượng mãi mãi xanh tươi để làm đẹp cho trường.