Đề 22: Tả một người trong gia đình em

  • Đề 22: Tả một người trong gia đình em trang 1
22: Tả một người trong gia đình em
Mở bài
Bà nội em là người gần gũi em nhất.
Bà chăm nom em từ thuở bé.
Thân bồi
Tả ngoại hình:
Bà đã ngoài bảy mươi, thường mặc những bộ bà ba màu sẫm.
Dáng người gầy, lưng hơi cong, đi lại nhanh nhẹn.
Tóc bạc gần hết, búi gọn sau gáy.
Da hồng hào.
Gương mặt đầy đặn, đẹp lão, hằn sâũ những vêt nhăn.
Đôi mắt hiền từ, không còn tinh anh như hồi còn trẻ.
Miệng móm mém nhai trầu.
Hàm răng đã rụng đi mấy chiếc.
Đôi tay gầy, lòng bàn tay chai sần.
Tả hoạt động, tinh tình:
Bà thích làm việc nhà, ít thích nghỉ ngơi.
Thường chăm nom, dạy cháu những điều hay lẽ phải.
Quan tâm đến làng xóm, láng giềng.
Hay giúp đỡ người nghèo khó.
Kèt bài
Em rất kính yêu bà.
Em nguyện chăm ngoan, học giỏi đế bà được vui lòng.