SGK GDCD 8 - Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS

  • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS trang 1
  • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS trang 2
  • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS trang 3
  • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS trang 4
B“14. PHÒNG, CHỐNG NHIEM HIV/AIDS
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Em hãy đọc lá thư sau :
... Mai ơi ! Bạn biết không, một tai hoạ khủng khiếp đã giáng xuống gia đình mình. Giờ đây, tổ ấm không còn tiếng cười, hạnh phúc không còn hiện trên khuôn mặt mỗi người, chỉ còn không khí ảm đạm, đau thương bao trùm, AIDS đã cướp đi người anh trai của mình.
Trước đây, mình rất sung sướng và tự hào vì có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng rồi chẳng may mẹ bị bệnh, bô' tất tả ngược xuôi để nuôi sống gia đình với hai đứa con đang tuổi ăn học. Thời gian không có nhiều để bố mẹ quan tâm anh em mình chu đáo như trước nữa. Thế là anh mình bị bạn bè rủ rê lôi kéo, sa vào nghiện ngập, rồi bị nhiễm HIV. Từ đó, anh hay mặc cảm, tự ti và nghĩ rằng, mọi người xa lánh, khổng muốn quan hệ với anh. Mặc dù gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên anh rất nhiều, trong một phút nông nổi anh đã tự lìa bỏ cõi đời khi tuổi mới hai mươi.
... Mai biết không, nhiều đêm gọi anh trong tiếng nấc thổn thức, lòng mình tê tái. Có lẽ, chỉ những người đã và đang ở trong hoàn cảnh của mình mới thấu hiểu được nỗi đau do HIV/AIDS gây ra. Vì vậy, mình muốn nói không chỉ với Mai, mà với tất cả các bạn trẻ những lời chân thành nhất, những lời được cất lên từ trái tim. Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ AIDS, sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào cảnh đau thương như gia đình mình.
Giờ đây, nếu có một điều ước, mình chỉ ước gia đình mình lại được như xưa, đầm ấm, hạnh phúc. Nhung điều đó vĩnh viễn đã mất đi. Mình chỉ mong là không ai phải chết vì AIDS...
(Theo Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Tạp chí AIDS và cộng đồng, số 2/2002)
Gợi ý
Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên ?
Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS ? Em hiểu câu "Đùng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS” như thê' nào ?
Theo em, liệu con người có thể ngăn chặn được thảm hoạ AIDS không ? Vì sao ?
II - NỘI DUNG BÀI HỌC
HIV là tên của một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thê hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe doạ tính mạng con người.
HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ, tính mang của con người và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.
Để phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định :
Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội ; tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.
Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.
Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
Mỗi người chúng ta cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho gia đình ; không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ ; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Tư liệu tham khảo :
Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.
Điều 15. Phòng, chống HTV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trích)
Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong cơ sở đó.
Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác (trích)
Người nào cố ý truyền HIV cho người khác... thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm...
Cứ mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm hàng chục ngàn người bị nhiễm HIV.
Ở Việt Nam, tính đến ngày 30-6-2008, đã có :
Tổng số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống : 129.715.
Tổng số bệnh nhân AIDS hiện còn sống : 26.840.
Tổng số người nhiễm HIV đã tử vong : 39.664.
(Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế)
III - BÀI TẬP
Mối quan hệ giữa HIV/AIDS với các tệ nạn xã hội thể hiện như thế nào ? Em hãy nêu những biểu hiện cụ thể của mối quan hệ ấy.
Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.
HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây ?
Ho, hắt hơi ;
Dùng chung bơm, kim tiêm ;
Bắt tay người nhiễm HIV ; •
Dùng chung nhà vệ sinh ; đ) Dùng chung cốc, bát đũa ;
Qua quan hê tình dục ;
Truyền máu ;
Muỗi đốt;
Mẹ truyền sang con.
Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ?
Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS ;
Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma tuý mới bị nhiễm HIV/AIDS ;
Một người trông khoẻ mạnh thì không thể là người đã bị nhiễm HIV/AIDS ;
Có thể điều trị được bệnh AIDS.
Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói : "Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu !".
Em có đồng tình với Thuỷ không ? Vì sao ?
Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì ?
Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không ? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.
Nếu bố, mẹ, anh, chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ làm gì ?