Tuần 34. Nhân dân

  • Tuần 34. Nhân dân trang 1
  • Tuần 34. Nhân dân trang 2
  • Tuần 34. Nhân dân trang 3
  • Tuần 34. Nhân dân trang 4
  • Tuần 34. Nhân dân trang 5
Tuần 34
US’TẬP ĐỌC
NGƯỜI LÀM ĐÓ CHƠI
Trả lời :
Bác Nhân có nghề làm đồ chơi bằng bột màu.
Trả lời :
Cấc bạn nhỏ rất thích đồ chơi của bác Nhân. Ở ngoài phô', cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng ở chỗ nào là chỗ ấy trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà sắc màu sặc sỡ.
Trả lời :
Bác Nhân định chuyển về quê vì dạo này nhiều đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện khiến hàng của bác bị ế.
Việc làm của bạn nhỏ trong truyện để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng :
Bạn nhỏ trong truyện đã đập con lợn đất của mình ra, chia chỏ món tiền hơn mười ngàn đồng, nhờ mấy bạn trong lớp mua hết đồ chơi của bác. Điều này làm bác Nhân rất vui trong buổi bán hàng cuô'i cùng.
Nếu biết vì sao hôm đó đắt hàng, chắc bác Nhân sẽ nói với bạn nhỏ ấy như sau :
Ôi ! Cảm ơn cháu. Cháu thật là tốt bụng. Nhưng cháu cũng chẳng cần phải làm thế đâu vì bác đã quyết định ngày mai sẽ về quê làm ruộng.
1ST KỂ CHUYỆN
Lời kể lại từng đoạn câu chuyện Người làm đồ chơi:
Đoạn 1 : ở bên cạnh nhà tôi, bác Nhân rất vui vẻ làm công việc nặn đồ chơi bằng bột của mình. Bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà,... màu sắc sặc sỡ, nhìn thật là đẹp. Chúng tôi rất thích những đồ chơi của bác. Bác đi tới đâu là trẻ con xúm xít lại chỗ đó để ngắm hàng, để mua hàng.
Đoạn 2 : Nhưng dạo này hàng của bác Nhân luôn bị ế vì có rất nhiều thứ đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. Một hôm, bác bảo tôi : bác sắp về quê làm ruộng rồi, thôi không làm đồ chơi bằng bột nữa. Nghe bác nói, tôi rất xúc động, chỉ xuýt nữa là oà khóc. Nhưng tôi cô' làm ra vẻ bình tĩnh nói với bác :
Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.
Bác buồn buồn nói nhỏ :
Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.
Cháu mua và rủ các bạn cháu cùng mua.
Bác ôm lấy tôi tỏ ý rất cảm động.
Đoạn 3 : Sáng hôm sau, bác vẫn đi bán hàng nhưng đây là buổi bán hàng cuối cùng. Tôi đập con lợn đất ra, đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia tiền ra rồi nhờ các bạn trong lớp mua giúp hết các thứ đồ chơi của bác.
Chiều hôm ấy bác rất vui vì bác nghĩ vẫn còn nhiều người thích mua đồ chơi của bác.
Kể toàn bộ câu chuyện :
Các em ráp các phần trên lại là có một câu chuyện kể hoàn chỉnh.
H3P CHÍNH TẢ
Nghe - viết : Người làm dồ chơi
Trả lời câu hỏi :
• Tên riêng trong bài chính tả : Nhân.
Điền vào chỗ trông :
chăng hay trăng ?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây 1
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn ?
(Ca dao)
ong hay ông ?
phép cộng, cọng rau cồng chiêng, còng lưng
a) Điền vào chỗ trông ch hay tr :
Chú Trường vừa trồng trọt giỏi, vừa c/íăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng trĩu quả. Dưới ao, cá tròi, cá chép, cá trắm từng đàn. Cạnh ao là c/iuồng lợn, c/iuồng trâu, c/iuồng gà, trông rất ngăn nắp.
b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã :
Ông Dũng có hai người con đều giỏi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông bây giờ là kĩ sư, làm ở mỏ than. Còn cô Hải, con gái ông, là bóc sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh.
US’TẠP ĐỌC
ĐÀN BÊ CỦA ANH Hồ GIÁO
Trả lời:
Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì thật là đẹp. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.
Những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê con với anh Hồ Giáo :
Đàn bê quanh quẩn ở bên anh.
Giông như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chăn anh Hồ Giáo.
Thỉnh thoảng, một con... chạy lại chỗ anh Hồ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu.
Có con còn sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.
Trả lời :
Đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo vì anh cũng rất mực yêu thương và hết lòng chăm lo, chăn dắt chúng.
LUYỆN Từ VÀ CÂU
1. Những từ ngữ trái nghĩa cần điền vào chỗ trống :
Những con bê cái
Những con bê đực
như những bé gái
rụt rè
ăn nhỏ nhẹ, từ tôn
như những bé trai
bạo dạn, tinh nghịch
ăn ào ào, ngôn ngấu
2. Từ trái nghĩa được sử dụng để giải thích cho các từ cho trước là :
trái nghĩa với người lớn. trái nghĩa với đầu tiên. trái nghĩa với biến mất. trái nghĩa với nóng nảy.
Cần chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A :
Công nhân : làm giấy viết, vải mặc, giày dép, bánh kẹo, thuôc chữa bệnh, ô tô, máy cày,...
Nông dân : cấy lúa, trồng khoai, nuôi lợn (heo), thả cá,...
Bác sĩ : khám và chữa bệnh
Công an : chỉ đường, giữ trật tự làng xóm, phố phường, bảo vệ nhân
dân,...
- Người bán hàng : bán sách, bút, vâi, gạo, bánh kẹo, đồ chơi, ô tô, máy cày,...
TẶP ĐỌC
CHÁY NHÀ HÀNG XÓM
Hành động của mọi người khi thấy nhà cháy :
Thấy có đám nhà cháy, mọi người trong làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ra sức múc nước dập tát ngọn lửa.
Suy nghĩ và việc làm của người hàng xóm trong lúc mọi người chữa cháy :
Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm vẫn bình chân như vại, trùm chăn nằm ngủ tiếp vì anh ta nghĩ rằng :
Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.
Kết thúc câu chuyện :
Kết thúc câu chuyện là chính nhà anh ta cũng bị lửa bén vào thiêu rụi mọi thứ.
Câu chuyện này khuyên ta điều này :
Khi thấy mọi người xung quanh gặp tai họa thì mình phải quan tâm lo lắng, giúp đỡ vì làm như vậy cũng là nhàm bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
CHÍNH TẢ
Nghe - viết : Đàn bê của anh Hồ Giáo
Trả lời câu hỏi :
• Tên riêng trong bài chính tả là : Hồ Giáo.
Các từ :
Bắt đầu bằng ch hay tr :
Chỉ nơi tập trung đông người mua bán.
Cùng nghĩa với đợi.
Trái nghĩa với méo.
Các từ cần tìm là : chợ, chờ, tròn.
Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :
Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội.
Cùng nghĩa với cọp, hùm.
Trái nghĩa với bận.
Các từ cần tìm là : bão, hổ, rỗi rãi.
82 - HTTV2.tập 2
Tìm nhanh :
Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.
Các từ cần tìm là :
cây tre, cây trúc, cây trạng nguyên, cây trâm bầu, cây tràm,...
cây chanh, cây chôm chôm, cây chò, cây chè...
Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.
Các từ cần tìm :
tủ, giỏ, vở, bảng, chảo, chổi, thuổng,... mũ, đĩa, chõng (tre), võng, tã (lót), đũa,...
TẬP LÀM VĂN
Lời kể về một người thân của em (bôi, mẹ, chú hoặc dì,...) :
Mẹ em làm nghề dạy học. Hằng ngày, mẹ em làm các công việc soạn bài, lên lớp, giảng bài, chấm bài và giải quyết mọi việc của lớp 2A do mẹ em là chủ nhiệm.
Những việc làm của mẹ em râ't có ích vì đã góp phần dạy dỗ những mầm non của Tổ quốc.
Đoạn văn về những điều đã kể ở bài tập 1 cần viết :
Mẹ em là một giáo viên của Trường Tiểu học Mĩ Hoà. Buổi tối, mẹ em thường ngồi soạn bài, chấm bài. Buổi sáng mỗi ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật, mẹ em đều lên lớp giảng bài và giải quyết các công việc của lớp 2A do mẹ em làm chủ nhiệm. Buổi chiều mẹ em cũng hay tới trường để họp hội đồng giáo viên hoặc dự bồi dưỡng chuyên môn và công việc của trường.
Công việc của mẹ em là rất cần thiết và có ích cho xã hội vì mẹ em đã góp phần dạy dỗ nhiều lớp người nhỏ tuổi để sau này họ có thể trở thành những con người tô't của đất nước.