Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II

  • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II trang 1
  • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II trang 2
  • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II trang 3
  • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II trang 4
  • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II trang 5
Tuần 35
TIẾT 1
Ôn luyện tập đọc. và học thuộc lòng.
Có thể thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi bằng các cụm từ thích hỢp như sau :
Bao giờ bạn về quê thâm ông bà nội ?
Tháng nào các bạn được đón Tết Trung thu ?
Mâ'y giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?
Cần viết lại đoạn văn đã cho thành 5 câu cho đúng chính tả như sau :
Bô' em đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày dồ choi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.
TIẾT 2
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ :
Xanh, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
Các câu cần đặt với mỗi từ em vừa tìm được ở bài tập 2 là :
Mùa xuân, cây cô'i trong vườn đều trổ lá xanh.
Bầu trời mùa thu cao và xanh ngắt.
Khi đi trên đường, nếu thấy đèn đỏ thì phải dừng xe lại.
Cô giáo mặc chiếc áo dài màu đỏ tươi.
— Khóm hoa hồng nở những bông hoa đỏ thắm.
Các câu hỏi có cụm từ khi nào cần đặt :
Khi nào trời rét cóng tay ?
Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?
Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?
Chúng tôi thường về thăm ông bà khi nào ?
TIẾT 3
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Các câu hỏi có cụm từ ở dâu cần đặt :
Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?
Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?
Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?
Một chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu ?
Dấu chấm hỏi và dấu phẩy được điền vào mỗi ô trống trong truyện như sau :
Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :
Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ? Chiến đáp :
Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẵng có chiếc răng nào ?
TIẾT 4
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Lời đáp của em :
Lời em đáp lại ông bà :
Cháu xin cảm Ơ11 ông bà. Món quà của ông bà làm cháu rât cảm động.
Lời em đáp lại bô' mẹ :
Con xin cảm ơn bố mẹ đã chúc mừng con nhưng con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Lời em đáp lại các bạn :
Cảm ơn các bạn. Mình sẽ cố gắng tham gia mọi hoạt động của trại hè.
Các câu hỏi có cụm từ như thế nào cần đặt :
Gâ'u đi như thế nào ?
Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?
Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?
TIẾT 5
Ôn luyện tập đọc và hẹc thuộc lòng'.
Lời đáp của em trong mỗi trường hợp :
Lời em đáp lại bà :
Thưa bà, có chi đâu, chuyện này chỉ làm một lần là biết.
Lời em đáp lại dì :
Cháu cảm ơn dì, nhưng cháu còn phải luyện tập nhiều.
Lời em đáp lại bạn :
Có chi đâu, chỉ là mình đứng ở gần bàn thôi mà.
Các câu hỏi có cụm từ lừ sao cần đặt:
Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ?
Vì sao người thủy thủ thoát nạn ?
Vì sao Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh ?
TIẾT 6
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Lời đáp của em trong mỗi trường hợp :
Lời em đáp lại anh :
Vâng ! Em sẽ làm hết bài tập rồi anh cho em đi xem đá bóng anh nhé !
Lời em đáp lại bạn :
Thế thì hay quá, chúng mình cùng đi.
Lời em đáp lại chú :
Thưa chú, cháu sẽ không trèo lên cây ổi nữa.
Các bộ phận của câu trả lời câu hỏi Để làm gì ? cần tìm :
Để người khác qua suôi 'thông bị ngã nữa.
để an ủi sơn ca.
để mang lại niềm vui cho ô Ìg lão tốt bụng.
Dấu chấm than và dấu phẩy được điền vào những ô trống trong truyện :
Dũng rất hay nghịch bẩn nên ngày nào bô' mẹ cũng phải tắm cho cậu dưới vòi hoa sen.
Một hôm ở trường, thầy giáo nói với Dũng :
o ! Dạo này em chóng lớn quá !
Dũng trả lời :
Thưa thầy, đó là vì ngày nào bô' mẹ em cũng tưới cho em đấy ạ.
TIẾT 7
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Lời đáp của em trong mỗi trường hỢp :
Lời em nói với bạn :
Cảm ơn bạn. Mình chỉ hơi đau nhưng sẽ mau khỏi thôi mà !
Lời em nói với ông : •
Cháu cảm ơn ông đã tha lỗi cho cháu. Từ nay về sau cháu sẽ làm mọi việc cẩn thận hơn.
Lời em nói với mẹ :
Vâng, con muôn làm nhiều việc để giúp mẹ. Lần sau con sẽ cố gắng quét nhà thật sạch.
- Lời kể chuyện theo tranh :
Tranh (T) : Trên đường đi học, Huấn nhìn thây một em gái nhỏ đeo cặp đến trường mẫu giáo. Tay em cầm một bó hoa, có lẽ để cắm vào bình hoa của lớp.
Tranh (2) : Em đang bước tới với một dáng vẻ hớn hở vui tươi, bỗng em vấp ngã, nằm sõng xoài ra đất. Bó hoa bị văng ra. Chắc là đau lắm nên em thút thít khóc.
Tranh (3) : Huấn vội vàng chạy tới nhẹ nhàng dắt em dậy. Huấn phủi bụi cát trên quần áo cho em. Huấn rút khán ra lau mặt mũi cho em và nói lời an ủi em.
Tranh (4) : Khi em đã níri. Huấn nhặt bó hoa đưa lại cho em rồi dắt tay em cùng bước tới.
- Đặt tên cho câu chuyện : Một việc làm tốt trên đường đi học
TIẾT 8
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Cần xếp các từ đã cho thành từng cặp trái nghĩa như sau :
Đen - trắng; phải - trái; sáng - tô'i; tốt - xấu; hiền - dữ; ít - nhiều; gầy - béo.
Dấu câu được điền vào mỗi ô trống như sau :
Bé Sơn rất xinh. Da bé trắng hồng, má phình phình, môi đỏ, tóc hoe vàng. Khi bé cười, cái miệng không răng toét rộng, trông yêu ơi là yêu !
Đoạn văn nói về em bé của em:
Bé Hoa nhà em mới được hai tuổi. Hoa có đôi mắt đen, to và sáng, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hông. Mái tóc của Hoa đen nhánh và hơi loãn xoăn một cách tự nhiên. Bé đi lại nhanh nhẹn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn vấp ngã. Mỗi lần bị ngã bé tự đứng lên, miệng gọi bà bà rồi chạy ào đến chỗ mẹ.
TIẾT 9
BÀI LUYỆN TẬP
Đọc thầm: Bác Hồ rèn luyện thăn thể
Câu trả lời đúng dựa theo nội dung của bài là :
Trả lời :
Câu a là câu trả lời đúng : "Bác Hồ rèn luyện thân thể."
Trả lời :
Câu c là câu trả lời đúng : "Bác Hồ chạy, leo núi, tắm nước lạnh để rèn luyện thân thể".
Trả lời :
Cặp từ "Luyện tập - rèn luyện" là cặp từ cùng nghĩa với nhau.
Trả lời :
Bộ phận in đậm "tập chạy ở bờ suôi" trả lời cho câu hỏi Làm gì ?
Trả lời :
Bộ phận in đậm trong câu "để luyện chịu đựng với giá rét" trả lời cho câu hỏi Để làm gì ?
TIẾT 10
BÀI LUYỆN TẬP
Nghe - viết : Hoa mai vàng
Tập làm văn
Bài viết về một loài cây em thích :
Ngay trước cửa nhà em có một chậu hoa hồng do ba em trồng. Khóm hồng có năm gốc mẹ rồi từ đó đẻ ra nhiều nhánh con. Trên thân và các nhánh hồng có nhiều gai nhọn. Lá hồng nhỏ, màu xanh đậm, mép lá có răng cưa. Hồng trổ nụ hoa ở đầu cành, khi nụ đã lớn, các cánh nở dần ra thành những bông hồng cánh đỏ thắm, mượt như nhung, hương thơm dịu dịu. Những buổi sáng sớm, đứng ngắm nhìn mâ'y bông hoa mới nở, em thấy lòng mình thật thư thái, dễ chịu.