Đề 37: Tả con mèo mà em thích

  • Đề 37: Tả con mèo mà em thích trang 1
  • Đề 37: Tả con mèo mà em thích trang 2
37: Tở con mèo mà em thích.
JJcuv ý/
Mở bài
Bà ngoại cho em một con mèo rất đẹp.
Em đặt tên cho nó là Miu.
Thân bài
Hình dáng:
Miu được bôn tháng tuổi.
Thân hình mềm mại.
Bộ lông trắng, có dôm nâu ở lưng.
Đuôi nhỏ và dài.
Đầu tròn như quà bóng quần vợt.
Hai tai nhỏ như lá táo, luôn vểnh lên nghe ngóng.
Đôi mắt tròn trong xanh như hai hòn bi chai.
Mũi nhỏ, phơn phứt hồng, luôn ươn ướt.
Những sợi ria nhỏ, dài, trắng như cước.
Bàn chân có đệm thịt mềm, có vuôt sắc, đi rất êm.
Tính nết, hoạt động:
Thích ở sạch, thích tắm nắng, thích đùa với quả bóng trước sân.
Thường quấn quýt bên chủ.
Ăn chậm chạp nhấm nháp từng tí một.
Bắt chuột rất giỏi.
Thấy chuột, Miu thu người rồi chồm tới, tóm gọn chuột bằng những móng vuốt sắc.
Ban đêm hay đi tìm chuột, thường kêu meo... meo...Kềt bài
Miu giúp ích cho gia đình em.
Gần gũi với chủ.
Em rất yêu thích Miu.
Em chăm Miu chu đáo để chóng lớn, mãi mãi là con vật có ích của gia đình em.