Đề 36: Tả con gà trống của nhà em (hoặc con gà trống mà em nhìn thấy)

  • Đề 36: Tả con gà trống của nhà em (hoặc con gà trống mà em nhìn thấy) trang 1
  • Đề 36: Tả con gà trống của nhà em (hoặc con gà trống mà em nhìn thấy) trang 2
 Tả con gà trống của nhà em (hoặc con gà trống mà
em nhìn thây).
Mở bài
Nhà em có nuôi nhiều con vật, trong đó có chú gà trông kiến.
Gà vừa tuổi trưởng thành, gáy sáng báo thức cho mọi người.
Thân bồi
Hình dáng:
Gà nuôi được bôn tháng tuổi, nặng chừng ba ki-lô-gam.
Bộ lông cánh vàng sẫm, lông đuôi nhiều màu sắc óng ánh, lông cổ màu tía.
Mình to bằng bắp đùi của em.
Mào đỏ chót, luôn lắc lư trên đầu.
Mắt nhự hai hạt cườm.
Mỏ khoằm, nhọn, cứng.
Đôi chân vàng tươi, có cựa chìa ra, móng nhọn và sắc.
Hoạt động tinh nết:
Gáy đúng giờ giấc; tiếng gáy vang xa.
Vỗ cánh phành phạch rướn cao cổ trước khi gáy.
Dũng cảm chông lại đối thú.
Có mồi tục tục gọi bầy đến ăn, đi bới mồi cùng các chị gà mái.
Kẽt bài
Gà trống rất có ích cho gia đình em.
Gọi em dậy sớm học bài.
Em chăm sóc gà chu đáo đế gà chóng lớn.