Giải Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy

  • Bài 3: Xã hội nguyên thủy trang 1
  • Bài 3: Xã hội nguyên thủy trang 2
  • Bài 3: Xã hội nguyên thủy trang 3
Bài 3
Xã hội nguyên thủy
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Con người đã xuất hiện như thế nào?
Cách ngày nay khoảng 5-15 triệu năm có loài Vượn cổ, trong quá trình tìm kiếm thức ăn, loài vượn này dần dần chuyển biến thành Người tối cổ (cách ngày nay 3-4 triệu năm). Hài cốt của Người tối cổ tìm thấy ở Đông Phi, Gia-va (In-đô-nê-xia), Bắc Kính (Trung Quốc).
Đời sống của Người tối cổ:
+ Sống theo bầy (bầy người nguỹên thủy) khoảng vài chục người, kiếm thức ăn bằng săn bắt, hái lượm. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc lều dựng bằng cành cây lợp lá, cỏ.
+ Người tối cổ đã là người, khác động vật ở chỗ sống có tổ chức, có người đứng đầu, biết chế tạo công cụ lao động, biết dùng lửa vào tạo ra lửa.
Người tinh khôn sống như thế nào?
Người tinh khôn xuất hiện cách ngày nay khoảng 4 vạn năm.
Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như người hiện nay; xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ, bàn tay nhỏ hơn, khéo léo các ngón tay linh hoạt, trán cao, mặt phảng, hộp sọ và thế’ tích não phát triển.
Tổ chức xã hội của Người tinh khôn và thị tộc. Thị tộc là những nhóm người khoảng vài chục gia đình, có quan hệ họ hàng, gần gũi với nhau, cùng làm chung, ăn chung.
Người tinh khôn đã biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức.
Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại và dùng kim loại chế tạo công cụ.
Tác dụng của công cụ kim loại: khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà... năng suất lao động tăng lên, sản phẩm làm ra không những chĩ đủ ăii mà còn dư thừa. Một số người do có khả năng lao động hoặc do lợi dụng chức phận để chiếm đoạt của cải dư thừa của người khác, ngày càng trở nên giàu có, một số người khác thì thiếu thốn, xã hội phân hóa thành kẻ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thủy tan rã.
II. CÂU HỎI VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu Eỏi
A Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng nhất.
Con người có nguồn gốc từ đâu?
Vượn.
Vượn cổ.
c. Vượn ở Đông Phi.
D. Vượn ở Gia-va.
Người tối cổ sống cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
3 - 4 triệu năm.
4 triệu năm. c. 4 vạn năm.
D. 4000 năm.
Người tối cổ kiếm sông bằng gì?
Chăn nuôi, hái lượm.
Săn bắt, chăn nuôi, c. Săn bắt, hái lượm.
D. Chăn nuôi, trồng trọt.
Người tinh khôn xuất hiện cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
3 - 4 triệu năm.
4000 ngàn năm. c. 4 triệu năm.
D. 4 vạn năm.
Thời gian nào con người phát hiện ra kim loại?
Khoảng 4000 năm TCN.
4 vạn năm TCN. c. 1 văn năm TCN.
D. Khoảng 3000 năm TCN.
Do đâu mà có sản phẩm dư thừa?
Do lao động.
Do công cụ kim loại, c, Do chiếm đoạt.
D. Do khai hoang.
B. Tự luận
Câu 1. Hãy cho biết Người tối cổ đã sống như thế nào? Người tối cổ khác với động vật điểm gì?
Câu 2. Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?
Hướng dẫn trả lời A Trắc nghiệm
1:B, 2:A, 3:C, 4:D, 5:A, 6:B
B Tự luận
Câu 1. Phần trả lời nằm ở mục I. 1, ý 2, (Đời sống của Người tối cổ)
Câu 2. Phần trả lời nằm ở mục I. 3, ý 2 (Tác dụng của công cụ kim loại).