Giải Lịch Sử 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

  • Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta trang 1
  • Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta trang 2
  • Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta trang 3
  • Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta trang 4
Bài 9
Đời sống của người nguyên thủy
trên đất nước ta
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Đời sông vật chất
Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long đã biết mài đá, dùng nhiều loại đá để làm rìu, bôn, chày. Họ cũng biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và đồ dùng, biết làm đồ gốm.
Ngoài cây củ kiếm được, người nguyên thủy còn trồng rau, đậu, bí, bầu... Ngoài thú rừng săn được, họ còn nuôi thêm chó, lợn.
Người nguyên thủy sống chủ yếu ở các hang động, mái đá, hoặc các túp lều lợp bằng lá cây.
TỔ chức xã hội
Người nguyên thủy đã sống định cư lâu dài thành từng nhóm.
Số người càng ngày càng đông hơn, bao gồm già, trẻ, trai, gái. Những có cùng huyết thông sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ. Đó là chế độ thị tộc, mẫu hệ. Đây là tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy.
Đời sống tỉnh thần
Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long đã biết làm ra đồ trang sức. Đó là những vỏ ốc được xuyên lỗ, những vòng tay đá, những hạt chuỗi bằng đất nung.
Người nguyên thủy đã biết vẽ lên vách hang động, những hình mô tả cuộc sống tinh thần.
Người nguyên thủy chôn công cụ sản xuất theo người chết.
II CÂU HỎI VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu hỏi
A. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng nhất.
Nguyên liệu chủ yếu để chế tác công cụ của người nguyên thủy thời Sơn Vi - Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
Đá.
GỖ. c. Tre.
D. Xương.
Công cụ quan trọng nhất của người nguyên thủy thời Hòa Bình
Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
Bôn.
Rìu mài lưỡi, c. Rìu.
D. Chày.
Phát minh quan trọng của người nguyên thủy thời Hòa Bình -
Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
Dùng tre làm đồ dùng.
Dùng gỗ làm đồ dùng, c. Làm đồ gốm.
D. Dừng xương làm công cụ.
Tiến bộ trong sản xuất của người nguyên thủy thời Hòa Bình -
Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
Ỉ/.Ê3
Biết trồng rau.
Biết nuôi chó.
c. Biết trồng trọt.
D. Biết trồng trọt, chăn nuôi.
Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long sống chủ yếu ở đâu?
Các hang động, mái đá.
Các hang động, c. Lều và mái đá.
D. Các hang động và lều.
Việc phát hiện lớp vỏ ốc dày 3 - 4m chứng tỏ điều gì?
Con người sông thành nhóm.
Con người sống định cư.
c, Con người sống trong hang.
D. Thị tộc xuất hiện.
Điểm mới trong đời sống của người nguyên thủy là gì?
Số người tăng lên.
Quan hệ xã hội hình thành.
-Thị tộc xuất hiện.
Con người sông định cư.
Việc người nguyên thủy biết vẽ tranh trên vách hang động chứng tỏ điều gì?
Nghệ thuật xuất hiện.
Tín ngưỡng xuất hiện, c. Đời sống tinh thần cao.
D. Đời sông vật chất ổn định.
B. Tự luận
Câu 1. Em hãy nêu những công cụ mới của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long. Công cụ nào là quan trọng nhất?
Câu 2. Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá.
Câu 3. Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi?
Câu 4. Những điểm mới trong đời sống vật chất, tinh thần và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long.
Hướng dẫn trả lời
Trắc nghiệm
1:A, 2:B, 3:C, 4:D, 5:A, 6:B, 7:C, 8:A.
Tự luận
Câu 1. Những công cụ mới của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là rìu mài lưỡi, bôn, chày. Công cụ quan trọng nhất là rìu mài lưỡi.
Câu 2. Làm đồ gốm khác với việc làm công cụ bằng đá ở chỗ: người ta phải tìm đất sét, sau đó nhào nặn thành các đồ đựng rồi đem phơi và nung cho cứng.
Câu 3. Với việc biết trồng trọt và chăn nuôi, con người không những chỉ biết hái lượm săn bắt những thứ có sẵn trong thiên nhiên mà còn biết tạo ra nguồn thức ăn cần thiết.
Câu 4. Nhữngđiểm mới:
Trong đời sống vật chất: con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
Trong đời sống tinh thần: con người biết dùng đồ trang sức, và nghệ thuật, tín ngưỡng.
Trong đời sống xã hội: thị tộc ra đời - thị tộc mẫu hệ.