Đề 13: Em đã từng được người thân tặng cho một món quà nhân ngày sinh nhật (hoặc ngày lễ, tết...). Hãy viết bài văn (khoảng 30 - 35 dòng) tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em

  • Đề 13: Em đã từng được người thân tặng cho một món quà nhân ngày sinh nhật (hoặc ngày lễ, tết...). Hãy viết bài văn (khoảng 30 - 35 dòng) tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em trang 1
  • Đề 13: Em đã từng được người thân tặng cho một món quà nhân ngày sinh nhật (hoặc ngày lễ, tết...). Hãy viết bài văn (khoảng 30 - 35 dòng) tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em trang 2
Đề 13: Em đã từng được người thăn tặng cho một món quà nhân ngày sinh nhật (hoặc ngày lễ, tết...). Hãy viết bài văn (khoảng 20 - 25 dòng) tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em.
GỢlÝ
Bài viết có độ dài tối thiểu 20 dòng, tối đa 25 dòng; viết đúng thể loại bài văn miêu tả. Nội dung bài viết cần chú ý:
+ Tả rõ những nét nổi bật về món quà được nhận (có thể là đồ vật hoặc con vật...). Khi tả cần chú trọng đến đặc điểm về hình dáng; đặc điểm về từng bộ phận cụ thể... Riêng đối với con vật hoặc đồ vật được cấu tạo bằng máy móc (chuyển động được), cần chú ý tả một vài hoạt động chính.
+ Bộc lộ được cảm nghĩ của bản thân về món quà đó; lòng biết ơn của mình đốì với người đã tặng món quà.
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu về cách dùng từ đặt câu; diễn đạt; chính tả; ngữ pháp và cách trình bày.