Đề 7: Hiên tây xanh mát bóng râm / Đơn sơ cây ổi cứ ngầm đơm hoa / Quả tơ nấp dưới lá già / Để sang thu bỗng òa ra ngọt ngào... (Vườn nhà - Tố Hữu). Dựa vào ý đoạn thơ trên và bằng sự hiểu biết về các loại cây trồng, em hãy tả cây ổi đang vào mùa trổ hoa

  • Đề 7: Hiên tây xanh mát bóng râm / Đơn sơ cây ổi cứ ngầm đơm hoa / Quả tơ nấp dưới lá già / Để sang thu bỗng òa ra ngọt ngào... (Vườn nhà - Tố Hữu). Dựa vào ý đoạn thơ trên và bằng sự hiểu biết về các loại cây trồng, em hãy tả cây ổi đang vào mùa trổ hoa  trang 1
Đề 7:
Hiên tây xanh mát bóng râm
Đơn sơ cây ổi cứ ngầm đơm hoa
Quả tơ nấp dưới lá già
Để sang thu bỗng òa ra ngọt ngào...
(Vườn nhà - TỐ Hữu)
Dựa vào ý đoạn thơ trên và bằng sự hiểu biết về các loại cây trồng, em hãy tả cây ổi đang vào mùa trổ hoa và đơm trái.
GỢIÝ
Bài viết thuộc thể loại văn miêu tả (kiểu bài tả cây cối). Nội dung cần làm rõ các ý cơ bản sau:
+ Nêu được đặc điểm của cây ổi đang thời kì trổ hoa, kết trái (thân, cành, lá, hoa, quả).
+ Thể hiện được hình ảnh đẹp của cây ổi (màu sắc dịu nhẹ, khiêm nhường (xanh mát bóng râm, đơn sơ cây ổi; ngầm đơm hoa, quả tơ, nấp dưới lá già...). Cây ổi có sự sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, mang lại hoa thơm quả ngọt cho đời).
Diễn đạt cần rõ ý, dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp, không sai chính tả, trình bày sạch đẹp.