Đề 22: Em yêu nhất cảnh vật nào trên quê hương mình. Hãy viết bài văn kể chuyện ngắn (khoảng 25 dòng) kể lại những kỉ niệm về cảnh vật của quê hương đã gắn bó với em

  • Đề 22: Em yêu nhất cảnh vật nào trên quê hương mình. Hãy viết bài văn kể chuyện ngắn (khoảng 25 dòng) kể lại những kỉ niệm về cảnh vật của quê hương đã gắn bó với em trang 1
Đề 22: Em yêu nhất cảnh vật nào trên quê hương mình? Hãy viết bài văn kể chuyện ngắn (khoảng 25 dòng) kể lại những kỉ niệm về cảnh vật của quê hương đã gắn bó với em.
GỢIÝ
Viết đúng thể loại văn kể chuyện.
- Nội dung bài cần chú ý:
+ Kể lại được những kỉ miệm về cảnh vật cụ thể trên quê hương mà em yêu thích nhất (cây đa, cánh đồng, mái đình, dòng sông, bến nước...).
+ Bộc lộ được tình cảm của bản thân về cảnh vật mà em có nhiều kỉ niệm.
Diễn đạt rõ ý, dùng từ chính xác, viết câu đúng ngữ pháp và chính tả, trình bày sạch đẹp.