Bố em đang công tác ở xa. Em hãy viết một bức thư gửi thăm bố và kể cho bố nghe tình hình học tập của em trong học kì vừa qua

  • Bố em đang công tác ở xa. Em hãy viết một bức thư gửi thăm bố và kể cho bố nghe tình hình học tập của em trong học kì vừa qua trang 1
  • Bố em đang công tác ở xa. Em hãy viết một bức thư gửi thăm bố và kể cho bố nghe tình hình học tập của em trong học kì vừa qua trang 2
ĐỀ: Bố em đang công tác ở xa. Em hãy viết một bức thư gửi thăm bố và kể cho bố nghe tình hình học tập của em trong học kì vừa qua.
Nlài /àm
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 2 năm 2010.
Bô kính mến!
Một học kì đã trôi qua, con thi cuõì kì vừa xong. Hôm nay con viết thư này gửi thăm bôi
Bô' ạ! Sức khỏe của bố dạo này như thế nào? Trời đã lập đông, bô' nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Còn việc công tác của bô' có thuận lợi không ạ? Con nghĩ rằng chuyên ngành của bô' vất vả lắm. Con rất tự hào về công việc mà bô' đang làm. Công việc xây dựng những cây cầu vững chắc, xây dựng những công trình kiến trúc để đem lại lợi ích cho mọi nhà. Con quyết sẽ đi theo con đường của bô'.
Còn phần mẹ và hai anh em con lúc này vẫn khoẻ. Con luôn ra sức học tập như lời căn dặn của bô' mẹ. Con rất phấn khởi về kết quả học tập của mình tròng học kì I vừa qua. Con sẽ kể cho bô' nghe nhé!
Trong đựt thi Vòng hoa điểm mười, con có đến hai mươi con mười giải nhất toàn khối đấy bô' ạ! Cô giáo rất vui trước kết quả học tập của con. Thê' nhưng, con không ngừng chủ quan, vẫn thi đua học tập cùng các bạn. _ơ lớp, con luôn chú ý nghe cô giảng bài. Về nhà, con luôn học bài và làm bài đầy đủ. Ngoài việc làm bài trong sách giáo khoa, con còn làm thêm Toán nâng cao trong các báo Chăm học, sách tham khảo. Nhờ thế, môn Toán của con luôn dẫn đầu lớp. Kết quả kì thi cuối học kì I vừa qua, môn nào con cũng đạt điểm cao. Riêng môn Toán và Tiếng Việt đều đạt điểm mười. Con tin chắc bố. sẽ vui trước kết quả học tập của con.
Thôi! Thư đã dài, con xin dừng bút. Con xin hứa sẽ không ngừng vươn lên như sự mong đợi của bố. Chúc bô' sú J khỏe và công tác tốt.
Con của bô'
Nguyễn Xuân Phú Sĩ - Quảng Ngãi (Bài làm của tác giả bức thư)