Chính tả - Nghe - viết: Gọi bạn

  • Chính tả - Nghe - viết: Gọi bạn trang 1
+ ts/wnk tả
Nghe - viết: Gọi bạn
Trả lời câu hỏi:
Bài chính tả có các từ Một, Suôi, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, vẫn viết hoa vì đây là các từ nằm ở đầu mỗi câu thơ. Ngoài ra còn có các từ Bê Vàng, Dê Trắng cũng viết hoa vì đây là tên riêng của mỗi bạn nhỏ. Chữ G ở đầu bài cũng phải viết hoa.
Tiếng gọi của Dê Trắng được đặt giữa hai dấu ngoặc kép và sau mỗi tiếng Bê có một dấu chấm than.
Chữ chọn trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
(ngờ, nghiêng) : nghiêng ngả, nghi ngờ
(ngon, nghe) : nghe ngóng, ngon ngọt Chữ chọn trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
(chở, trò) (trắng, chăm)
(gổ, gỗ)
(mỡ, mở)
trò chuyện, che chỏ trắng tinh, chăm chỉ cây gỗ, gây gổ màu mỡ, cửa mở