Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà

  • Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà trang 1
  • Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà trang 2
+ Tập đạc
SÁNG KIẾN CỬA BÉ HÀ
Chú thích thêm:
Sáng kiến: ý kiến mới, rất hay, góp phần làm cho công việc tiến hành được tốt hơn.
Giải thích: dùng lí lẽ để giảng giải giúp cho người khác hiểu rõ một điều gì đó.
Hiếu thảo: Kính yêu và ăn ở, đối xử tốt với bố mẹ, luôn quan tâm chăm sóc bố mẹ.
Trả lời:
Bé Hà có sáng kiến chọn một ngày trong năm làm "ngày Ông bà".
Trả lời:
Hai bô' con Hà chọn ngày lập đông làm "ngày ông bà" vì đó là ngày bắt đầu của mùa đông, tiết trời trở lạnh, ông bà cần được chăm lo sức khoẻ nhiều hơn.
Bé Hà còn băn khoăn về chuyện: sẽ chuẩn bị cái gì làm quà biêu ông bà?
Hà đã tặng ông bà món quà:
Theo sự góp ý của bô', Hà đã cô' gắng học thật giỏi để có thể tặng ông chùm điểm mười làm ông rất vui mừng.
Trả lời:
Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé ngoan, học giỏi, có nhiều sáng kiến hay lại rất hiếu thảo, rất thương yêu kính trọng ông bà.