Tập đọc: Phần thưởng

  • Tập đọc: Phần thưởng trang 1
  • Tập đọc: Phần thưởng trang 2
+ ýậ/i đọc
PHẦN THƯỞNG
Chú thích thêm:
Cục tẩy: Nhiều bạn quen gọi là cục gôm, dùng để tẩy xóa các vết bẩn trên giấy.
Trực nhật: Chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động trong ngày của cả lớp. Các bạn làm trực nhật thường ghi tên bạn nghỉ học, theo dõi xem lớp xếp hàng đã ngay ngắn chưa, ai còn nói chuyện riêng trong giờ học. Các bạn trực nhật thường đến lớp sớm hơn mọi người để quét lớp, lau bàn ghế, lau bảng ...
Bục: Một dụng cụ thường đóng bằng gỗ, kê ở góc phòng, trên đặt bàn và ghế của thầy cô giáo.
Đôi mắt đỏ hoe: Mẹ bạn Na vì quá xúc động nên nước mắt ứa ra và làm đôi mắt đỏ hoe.
Những việc làm tốt của bạn Na:
Bạn Na đã làm nhiều việc tốt như gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy và làm trực nhật giúp các bạn bị mệt nhiều lần,...
Trả lời:
Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là đề nghị cô giáo khen thưởng Na trong ngày tổng kết năm học vì Na đã làm nhiều việc tốt.
Trả lời:
Em nghĩ rằng Na rất xứng đáng được khen thưởng vì hay giúp bạn là một đức tính tốt đẹp mà chúng em cần học tập.
Trả lời:
Khi Na được phần thưởng, tất cả chúng em đều vui mừng nên đã vỗ tay vang dậy. Nhưng người vui mừng hơn cả là Na và mẹ Na. Na vui mừng đến độ đỏ bừng cả mặt còn mẹ Na thì vui mừng và xúc động đến đỏ hoe cả mắt.