Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
  • Tập làm văn trang 2
+ ỉyậ/i tùm vữn
Những câu cần nói để mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn:
Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa và mời bạn vào chơi.
+ Câu cần nói: Chào bạn! Xin mời bạn vào nhà mình chơi.
Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho minh.
- Bạn ơi! Mình rất thích bài hát Bông hồng nhỏ, xin nhờ bạn chép lại
giùm.
Bạn bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em yêu cầu (đề nghị) bạn ấy trật tự để nghe cô giáo giảng bài.
+ Câu cần nói: Bạn ơi! Không nên nói chuyên riêng trong giờ học, yêu cầu bạn hãy giữ trật tự để nghe cô giáo giảng bài.
Trả lời câu hỏi:
a) Cô giáo hoặc thầy giáo lớp Một của em tên là gì?
Trả lời: Cô giáo lớp Một của em tên là Hồ Thị Ngọc.
Tình cảm của cô (thầy) đôi với học sinh như thế nào?
Trả lài: Cô Ngọc luôn yêu thương và quan tâm tới mọi học sinh trong lớp.
Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy)?
Trả lời: Điều em nhớ nhất là cô luôn ân cần, dịu dàng chỉ bảo cho chúng em cả khi chúng em có lỗi.
Tình cảm của em đối với cô giáo (thầy giáo) như thế nào?
Trả lời: Em râ't kính yêu cô Ngọc. Em cảm thấy cô như người mẹ thứ hai của mình. Bây giờ em đã lên lớp hai, đã học thầy giáo khác, nhưng em vẫn luôn nhớ đến cô.
Đoạn văn cần viết về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ:
Khi em vào lớp một, cô Hồ Thị Ngọc đã dạy dỗ chúng em. Cô Ngọc luôn yêu thương và quan tâm tới tất cả các học sinh trong lớp. Cô luôn ân cần, dịu dàng chỉ bảo cho chúng em kể cả khi chúng em có lỗi.
Bây giờ, em đã lên lớp hai, đã học thầy giáo khác, nhưng em vẫn luôn nhớ tới cô vì em đã xem cô như người mẹ thứ hai của mình.