Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
  • Tập làm văn trang 2
+ ỉtạ/t tàm vữn
Thứ tự các tranh được sắp xếp ỉại theo đúng nội dung:
- Tranh (ĩ) : là tranh đầu tiên vẽ cảnh: Đã từ xa xưa, rất lâu đời, đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng thân mật sông bên nhau trong rừng xanh sâu thẳm.
Tranh (ĩ) : phải là tranh thứ nhì vẽ cảnh: Một năm, trời hạn hán kéo dài, suôi cạn, cỏ khô, cây chết.
Tranh (3) : là tranh thứ ba vẽ cảnh: Vì không có gì ăn, Bê Vàng phải lang thang chạy đi tìm cỏ, đến nỗi quên cả đường về.
Tranh (2) : là tranh cuối cùng vẽ cảnh: Thương nhớ bạn quá, Dê Trắng cũng chạy khắp nơi tìm bạn, nhưng tìm chẳng thấy, đến bây giờ còn gọi Bê! Be!
Em cần sắp xếp lại 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy cho đứng thứ tự như sau:
Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuông suôi uống nước. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng suôi cuô'n đi. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suôi để cứu. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.
HTTV2-Tâp 1 - 15
3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo mẫu sau:
SÔ'
thứ
tự
Họ và tên
Nam
Nữ
Ngày sinh
Noi ở
1
Ngô Hồng Anh
Nữ
13-6-20...
Xã Phước Lợi, huyện Giuộc, tỉnh Long An
Cần
2
Nguyễn Thị Bông
Nữ
11-2-20...
Xã Phước Lợi, huyện Giuộc, tỉnh Long An
Cần
3
Đoàn Văn Cam
Nam
5-1-20...
Xã Phước Lợi, huyện Giuộc, tỉnh Long An
Cần
4
Hồ Thế Nhân
Nam
1-7-20...
Xã Phước Lợi, huyện Giuộc, tỉnh Long An
Cần
5
Phạm Thị Quế
Nữ
4-4-20...
Xã Phước Lợi, huyện Giuộc, tỉnh Long An
Cần