Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
+ ýđ/t iàm Min
Câu em cần nói với ông để tỏ sự quan tâm của mình khi ông em bị mệt:
ông ơi! Ông mệt lắm hả ông? Ông có đau chỗ nào để cháu xoa bóp cho? Ông có khát nước để cháu rót nước cho ông uổhg?
Lời cần nói để an ủi với ông (bà):
Khi cây hoa do ông (bà) trồng bị chết.
+ Câu cần nói:
Ông ơi! Cây hoa hồng bi chết rồi. Ông đừng buồn, để rồi ông cháu mình trồng lại cây khác.
Khi kính đeo mắt của ông (bà) bị vỡ.
+ Câu cần nói:
Bà ơi! Kính đã vỡ mât rồi, để cháu nói lại với cha mẹ cháu mua cho bà chiếc kính mới.
Lá thư em cần viết để thăm hỏi ông bà khi dược tin quê em bị bão:
Tp. Hồ Chí Minh, 8 - 9 - 20...
Kính thưa ông bà,
Nghe tin quê mình bị bão, cháu viết thư này về thăm hỏi ông bà. Ông bà ơi! Cãn nhà của ông bà có bị hư hại gì không? Trong vườn cây, cam, bưởi có bị rụng trái nhiều không? Cháu mong ông bà luôn khoẻ mạnh để sửa sang lại những nơi bị gió bão tàn phá.
Cháu của ông bà
Nguyễn Hải