Bài số 82: Tả và giới thiệu một tổ học tập của lớp em

  • Bài số 82: Tả và giới thiệu một tổ học tập của lớp em trang 1
Bài sô 82
Tả và giói thiệu một tô học tập của lóp em.
Bài làm
Tổ Ba chúng em có 6 học sinh, gồm 2 nam 4 nữ: Huệ, Huong, Quỳnh, Mai, Dũng, Thắng. Quỳnh làm tố trưởng.
Bốn bạn gái tổ em ghê gớm lắm nhưng đều học rất giỏi, rất xinh. Cả bon bạn đều là học sinh giỏi. Mai đoạt giải Nhất cuộc thi Vở sạch chữ đẹp. hát rất hay. Quỳnh đạt giải Nhì môn Toán, có hàm răng khểnh, rất “hách”, các tổ viên tuân lệnh “răm rắp”. Hương có bố làm bác sĩ, mẹ là tiếp viên hàng không, rất diện, má lúm đồng tiền, được giải Nhất môn Tiếng Việt. Huệ rất dịu dàng, giói toàn diện, đạt giái Nhất môn Toán và thi hát dân ca.
Em (tên Dũng) và Thẳng cũng là học sinh giói, luôn luôn bị các bạn trong tô, trong lớp chê là “Hai con vịt đực tổ Ba”. Có lần, em nói với chị Thu như thế, chị chỉ cười.
Hoàng Anh Dũng, 3A
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Hà Nội