Tập đọc: Nhắn tin
NHẮN TIN +Tập đọc Trà lời: Chị Nga và bạn Hà đã nhắn tin cho Linh. Chị Nga và bạn Hà đã nhắn tin bằng cách viết giấy để lại. Trả lời: Chị Nga và Hà đã phải nhắn tin như vậy vì Linh vắng nhà. Trả lởi: Chị Nga nhắn Linh ăn quà sáng, quét nhà, học bài và làm bài tập. Chị cũng cho biết rõ giờ nào chị về nhà. Trả lời: Hà nhắn Linh là đã cho Linh mượn bộ que chuyền và mai mang cho Hà mượn quyển bài hát. Lời nhắn tin cần viết: 9 giờ, 9 - 3 - 20... Chị hai ơi Bố mẹ và chị đều vắng nhà. Em đã bằng lòng để cho cô Phúc mượn chiếc xe đạp của nhà ta. Đã đến giờ em phải đi học thêm. Đến năm giờ chiều em mới về. Em Lí

