Tập đọc: Truyện vui Thêm sừng cho ngựa

  • Tập đọc: Truyện vui Thêm sừng cho ngựa trang 1
+ Tập đọc
Truyện vui
THÊM SỪNG CHO NGựA
Trả lời: Bin định vẽ con ngựa cho mẹ xem.
Trả lời: Mẹ hỏi Bin: "Con vẽ con gì đầy?" vì con vật trong bức vẽ mà Bin đưa cho mẹ xem chẳng hề giông con ngựa.
Bin định, chữa bức vẽ như sau:
Bin định vẽ thêm hai cái sừng để con vật trong tranh thành con bò.
Em sẽ nói cho Bin đỡ buồn như sau:
- Bin ơi! Em vẽ cũng khá đấy chữ. Em cứ cô' gắng luyện tập chắc sau này sẽ vẽ đẹp lắm.