Tập đọc: Thời gian biểu

  • Tập đọc: Thời gian biểu trang 1
Tập đọc
THỜI GIAN BIỂU
Hằng ngày, Phương Thảo đã làm các việc sau đây:
Sáng-. Tập thể dục, vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở, ăn sáng, đi học. Trưa-. Rửa mặt, rửa chân tay, ăn trưa, nghỉ trưa.
Chiều-. Học bài, chơi, cho gà ăn, quét dọn nhà cửa, giúp mẹ nâu cơm, ăn tôi.
Tối-. chơi, học bài, vệ sinh cá nhân, đi ngủ.
Trả lời:
Phương Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để có thể thực hiện các việc ấy đầy đủ và có nề nếp.
Thời gian biểu ngày nghỉ của Phương Thảo có khác ngày thường ở chỗ:
Thứ bảy thì không đi học ở trường mà đi học vẽ và chủ nhật thì đến thăm bà.