SGK Âm Nhạc và Mĩ Thuật 6 - Tiết 20. Tập đọc nhạc: TĐN số 6

  • Tiết 20. Tập đọc nhạc: TĐN số 6 trang 1
Tiết 20
- ôn tập bài hát: Niềm vui của em.
-Tập đọc nhạc : TĐN sô 6.
Tập đọc nhạc : TĐN số 6
Trời đã sáng rồi
é	II
lên rối. Mau dậy thôi I Mau dậy thôi I
Vừaphải	Dân ca Pháp
/L	ĨỄ	1	I 1	,
I (Tì 4
r
J
J
Cx
Trời đã sáng rối. Trời đã sáng rối. Dậy đi thôi!
! 1
	—h	—I	—fr-
§ J J
	&	
Dậy đi thôi! Chuông đã reo vang lên rối. Chuông đã reo vang
* Nhận xét TĐN số 6 :
Về trường độ : gồm nốt đen, nốt trắng và móc đơn.
Về cao độ : gồm các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La ; nốt Son đặt dưới dòng kẻ phụ thứ hai phía dưới khuông nhạc :
CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP
So sánh vị trí nốt Đô và nốt Son ở dòng kẻ phụ dưới khuông nhạc.
Trong TĐN số 6, có những nhịp nào giống nhau ? Em hãy đánh số cho từng nhịp để tiện so sánh.