Chính tả - Tập chép: Con chó nhà hàng xóm

  • Chính tả - Tập chép: Con chó nhà hàng xóm trang 1
+ <G/únÁ /ả
Tập chép: Con chó nhà hàng xóm
+ Trả lời:
Từ Bé trong bài phải viết hoa vì đó là tên của nhân vật trong câu chuyệụ.
+ Trả lời:
Trong câu: "Bé là một cô bé yêu loài vật." Thì từ Bé đứng ở đầu câu là tên riêng của nhân vật.
Hãy tìm:
3 tiếng có vần ui:
Các tiếng cần tìm: vui (vẻ), túi (xách), lúi húi
3 tiếng có vần uy: khuy (áo), suy (nghĩ), tuỳ (theo)
a) Từ chỉ đồ vật trong nhà bắt đầu bằng ch
Các từ chỉ đồ vật bắt đầu bằng ch: chăn, chiếu, chạn (bát), chõng
(tre), chảo, chổi, chén...
Trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm
3 tiếng có thanh hỏi: nhảy, mải, kể
3 tiếng có thanh ngã: gỗ, ngã, dẫn