Bài 51: Lễ hội đền Huyền Trân

  • Bài 51: Lễ hội đền Huyền Trân trang 1
  • Bài 51: Lễ hội đền Huyền Trân trang 2
Bài 51
Lễ hội đền Huyền Trân
Hơn 700 năm trước, nước Việt Nam đã được mở rộng bờ cõi về phương Nam từ đèo Hải Vân khi nàng công chúa nước Việt - Huyền Trân - chấp nhận hi sinh tình riêng để xuống thuyền giã biệt Thăng Long về làm dâu xứ Chiêm Thành (năm 1306). Đất Ô Lý - sính lễ của vua Chiêm Thành - Chế Mân - về với Đại Việt, năm 1307 vua Trần ban sắc chí đổi châu Ô thành châu Thuận, châu Lý thành châu Hoá. Từ đó địa danh Thuận Hoá đã là tên gọi cho cả vùng đất từ phía nam sông Lệ Thuỷ (Quảng Bình) vào tận bờ Bắc sông Thu Bồn, xứ Quảng ngày nay.
Với tấm lòng tri ân nàng công chúa có công lao to lớn trong công cuộc mở nước, hằng năm, vào ngày mồng 9 tháng Giêng, người dân và du khách nô nức lên núi Ngũ Phong (phường Tây An, thành phố Huế) dự lễ hội đền thờ Huyền Trân...
Trương Văn Lan, 3B
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương - Huế