Soạn Văn 8: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

  • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự trang 1
  • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự trang 2
  • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự trang 3
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN Tự sự
Câu 1. Nhận xét bản liệt kê những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng của một bạn để tóm tắt tác phẩm Lão Hạc.
Bảng liệt kê đã nêu được những sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng của truyện Lão Hạc, song sắp xếp trình tự các ý chưa thật hợp lí.
Sắp xếp lại trình tự các ý:
Con trai lão Hạc đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu Vàng.
Cuộc sông mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ôm một trận khủng khiếp.
Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lại phải bán con chó.
Lão mang tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ trông coi mảnh vườn.
Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó.
Lão Hạc bỗng nhiên chết - một cái chết thật dữ dội.
Cả làng cũng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo. - Tóm tắt:
Con trai lão Hạc đi phu đồn điền, lão sống một mình hiu quạnh với con chó Vàng mà lão yêu mến gọi là cậu. Sau trận ốm kéo dài, hoa màu bị phá sạch, việc nhẹ không còn, cuộc sống của lão ngày càng khôn khó. Vì muôn để lại mảnh vườn cho con, lão đành phải bán con chó. Lão đau đớn và ăn năn vô cùng. Bỗng nhiên lão Hạc chết, một cái chết thật dữ dội, cả làng cũng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo.
Câu 2. Hãy nêu những sự việc tiêu hiểu và các nhân vật quan trọng trong “Tức nước vỡ bờ”, sau đó viết một văn bản tóm tắt đoạn trích {khoảng 10 dòng).
Sự việc tiêu biểu:
+ Bà lão hàng xóm cho bát gạo nấu cháo, cháo chín chị Dậu múc ra cho nguội.
+ Chị Dậu bưng cháo đến cho anh Dậu chưa kịp ăn cai lệ ập tới.
+ Chị hạ mình van xin nhưng bọn chúng vẫn sấn vào trói anh Dậu.
+ Cai lệ mắng và đánh chị Dậu.
+ Chị Dậu vùng lên chống trả quyết liệt thà ngồi tù chứ không để chúng nó làm tình làm tội mãi được.
Tóm tắt:
Được bà hàng xóm tốt bụng cho bát gạo nấu cháo, cháo chín chị
Dậu múc ra quạt cho chóng nguội. Tiếng trống thúc thuế đã nổi lên. Bà lão hàng xóm chạy sang giục đưa anh Dậu đi trốn. Cháo nguội chị Dậu rón rén bưng bát cháo đỡ anh Dậu ngồi ăn. Anh Dậu vừa kề bát cháo cai lệ và người nhà lí trưởng đã ập đến. Chị Dậu van xin cai lệ xin cho khất tiền suất SƯU của người em chồng đã chết. Cai lệ quát tháo sai người nhà lí trưởng vào trói anh Dậu... Chị Dậu chạy tới xin tha nó đánh luôn chị Dậu. uất quá, chị Dậu chống trả, dúi cai lệ ra cửa ngã chỏng quèo anh “hầu cận” ông lí bị chị túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm Chị thà ngồi tù chứ không để chúng làm tình làm tội.
Câu 3. Có ỷ kiến cho rằng các văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng rất khó tóm tắt. Em thấy có đúng không? Hãy thử tóm tắt các văn bản ấy.
+ Hai văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh và Trong lòng mẹ của
Nguyên Hồng rất khó tóm tắt bởi vì đây là những tác phẩm thiên về miêu tả diễn biến tâm trạng, không xây dựng cốt truyện và các sự kiện.
Tuy nhiên các em vẫn có thể tóm tắt 2 văn bản này.