Giải Địa 10 - Bài 13. Khí quyển

  • Bài 13. Khí quyển trang 1
  • Bài 13. Khí quyển trang 2
CHƯƠNG IV
KHÍ QUYỂN
Bài 13
KHÍ QUYÊN
Câu hỏi và bài tập:
Nêu vai trò của khí quyến đối với đời sống trên trái đất.
Trả lời:
Vai trò của khí quyển đối với đời sống trên trái đất:
Cung cấp các chất khí cần thiết cho sự sống như ôxy, nitơ, cacbônic cho con người và động thực vật.
Có vai trò bảo vệ Trái đất, chống các tác nhân phá hoại từ bên ngoài như các thiên thạch, sao băng, sao chổi...
Có lớp ôzôn ngăn cản các tia cực tím, tia tử ngoại bảo vệ đời sống cho con người và động ‘hực vật.
Làm điều hoà nhiệt độ, che chắn bức xạ mặt trời và ngăn cản bức xạ mặt đất làm cho ban ngày không quá nóng, ban đêm không quá lạnh.
Khí quyển ở tầng thấp là nơi diễn ra các hiện tượng nước bốc hơi ngưng kết thành mưa rơi xuống, giúp cho tuần hoàn nước trên trái đất diễn ra và hình thành nên sự sống trên trái đất.
Có tác dụng khuyếch tán tia sáng mặt trời, điều hoà ánh sáng và màu sắc làm cho con người nhận biết được màu sắc của vạn vật và bầu trời màu thiên thanh.
Có tác dụng truyền âm thanh, phản hồi sóng vô tuyến điện giúp cho liên lạc ở mọi nơi trên trái đất.
Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo tình tự từ cực bắc đển cực Nam của trải đất.
Trả lòi:
Sự phân bố các khối khí và các frông theo tình tự từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất:
Có 4 khối khí chỉnh ở moi bủn cầu:
+ Khối khí cực: rất lạnh; ký hiệu A.
+ Khối khí ôn đới: lạnh; ký hiệu p.
+ Khối khí chí tuyến: rất nóng; ký hiệu T.
+ Khối khí xích đạo: nóng ẩm; ký hiệu E.
m: Tính chất hải dương: ẩm. VD: ( Pc, Pm, Tc, Tm)
c: Tính chất lục địa: khô.
Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương, ký hiệu Em.
ố. Mỗi bán cầu cỏ hai /rông:
+ Frông địa cực (FA), giữa hai khối khí cực và ôn đới.
+ Frông ôn đới (FP), giữa hai khối khí ôn đới và chí tuyến.
+ Giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo thành frông thường xuyên và rõ nét vì chúng đều nóng và có chung chế độ gió.
Trên trái đẩt có mẩy dải hội tụ nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới khác với frông ở điểm nào?
Trả lòi:
Ở khu vực xích đạo các khối khí BBC, NBC tiếp xúc nhau đều là khối khí nóng ẩm, chỉ có hướng gió khác nhau vì thế tạo thành dải hội tụ nhiệt đới (FIT) chung cho cả hai bán cầu.
Dải hội tụ nhiệt đới khác với frông ở điểm:
+ Hai khối khí ở hai bên írông có sự khác biệt nhau về tính chất vật lí (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm.
+ Hai khối khí ở hai bên dải hội tụ nhiệt đới đều là khối khí nóng ẩm, không khác nhau về tính chất vật lí chỉ có hướng gió khác nhau.