Bài 102: Công việc em làm giúp bà, giúp bố mẹ

  • Bài 102: Công việc em làm giúp bà, giúp bố mẹ trang 1
Bài 102
Công việc em làm giúp bà, giúp bô mẹ
Em tên là Hoàng Thị Mão. Bố mẹ và anh Chính gọi em là “Mèo con”. Bà ngoại yêu em nhất. Bà tết tóc cho em, bà ru em ngủ. Bà khen cháu của bà: hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi.
Lên 8 tuổi, em học lớp Hai, em đà biết ra vườn hái lá chanh, hái lá hương nhu, đem về rửa sạch, để mẹ nấu nước rửa mặt, nước gội đầu cho bà. Em biết gấp chăn màn, xếp gối. Em biết quét nhà, lau bàn ghế hằng ngày. Em rửa ấm chén pha trà cho bố.
Mẹ em nói: “Mèo Con của bố mẹ ngoan, xinh đẹp đáng yêu!”.
Hoàng Thị Mão, 2B
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Hải Phòng