Bài 119: Hãy kể lại một vài điều lý thú về thế giới muôn loài trong thiên nhiên mà em biết: Thế giới động vật

  • Bài 119: Hãy kể lại một vài điều lý thú về thế giới muôn loài trong thiên nhiên mà em biết: Thế giới động vật trang 1
  • Bài 119: Hãy kể lại một vài điều lý thú về thế giới muôn loài trong thiên nhiên mà em biết: Thế giới động vật trang 2
Bài 119
Hãy kể lại một vài điều lý thú về thế giới muôn loài
trong thỉên nhiên mà em biết
Bài đoc tham kháo
Thê giới động vật
Các nhà khoa học đã phân loại được hơn một triệu loài động vật. Trong đó có tới hơn 8.000 loài là côn trùng. Có hơn 3.000 loài cá, trên 9.000 loài chim, khoảng 6.000 loài bò sát, 3.000 loài lưỡng thể (động vật vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn), và khoảng 500 loài có vú. Và sau đây là kỷ lục của một số loài động vật.
Cái tai to nhất'. Động vật có tai to nhất là voi châu Phi. Tai của voi châu Phi có chiều ngang lên tới 1,2 mét.
Con mắt lớn nhất'. Ngựa và đà điểu có cặp mắt lớn nhất. Mắt của chúng to gấp rưỡi mắt người.
Chim to nhất'. Đó là đà điểu châu Phi. Nó cao khoảng 3m, con nặng nhất tới 156kg. Một quả trứng chim đà điểu nặng cỡ l,5kg. Đó cũng là trứng chim lớn nhất thế giới.Chim nhỏ nhất-. Đó là loài chim ruồi. Nó chỉ dài chừng 5cm. Loài chim này có thể bay treo trên một bông hoa khá lâu rồi dùng mỏ hút mật. Trứng của loài chim này chỉ nhỏ đúng bằng một... hạt đậu.
Lưỡi dài nhất: Lưỡi của con tắc kè dài đúng bằng... thân của nó. Con tắc kè dùng lưỡi phóng ra rất xa để bắt mồi. Nếu so về độ chính xác và thiện nghệ, thì lưỡi của tắc kè “tài” gấp ngàn lần đôi tay của chúng ta.
Bùi Hoa (sưu tầm)
Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật, số 101/12-2010