Bài 5: Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó

  • Bài 5: Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó trang 1
Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó
Bài làm
Hôm ấy, sau khi thi môn Toán, cả lớp ra về để buổi chiều thi tiếp môn Tiếng Việt. Không có một học sinh nào ở lại sân trường đá bóng như mọi hôm nữa. Thái, Ngọc và em khoác vai nhau cùng về, đứa nào cũng phấn khởi vì đã làm tốt bài thi.
Con đường về nhà dài non cây số, nhưng dưới ánh nắng chói chang tháng tư, em cảm thấy chặng đường như dài ra. Bỗng chúng em thấy một phụ nữ bế một em bé, tay xách một túi vải vừa to vừa nặng đi phía trước. Đứa bé mặt đỏ bừng, vừa khóc vừa nấc, hai tay cứ vỗ vào vai mẹ nó. Chúng em hỏi nhau: “Hay là đứa bé khát nước? Hay là nó đau bụng? Sao cô ấy xách đồ gì mà nặng thế?”.
Đến gần, cả ba đứa làm quen và hỏi chuyện. Biết đứa bé khát nước, chúng em mở túi xách lấy chai nước mang theo còn già nửa mời hai mẹ con người phụ nữ uống. Đứa bé khát quá, uống lấy uống để. Mồ hôi nó túa ra. Hai mẹ con cô còn đi về làng Vân. Cô nói: “Chờ người nhà lên đón, nhưng chờ mãi không được, nóng ruột lắm!”.
Ngọc mang cặp sách hộ em, em xách túi đồ giúp cô. Cô cho biết hai mẹ con ở bệnh xá về. Thằng cu con độ ba tuổi, mắt tròn xoe nhìn ba đứa chúng em. Túi đồ khá nặng và cồng kềnh, Thái thay em xách giúp cô. Chúng em vừa đi vừa nói chuyện với cô. Câu chuyện vui như rút ngắn quãng đường dài.
Qua cầu Chạt thì hai mẹ con cô gặp người nhà đi xe đạp đến đón. Trước khi ngồi lên xe, cô nói: “Cảm ơn các cháu đã cho nước uống, đã xách giúp đồ đạc giữa trời nắng. Cho cô gửi lời cảm ơn bố mẹ các cháu...”.
Đi được một đoạn xa, thằng bé còn giơ tay vẫy vẫy. Cả ba đứa nhìn theo mà lòng thấy vui vui. Gió từ cánh đồng xanh bao la thổi tới mát rượi.
Hoàng Bá Ngọc, 4A
Trường Tiều học Yên Mô - Ninh Bình