Bài số 15: Giới thiệu và tả một thắng cảnh của quê hương yêu dấu

  • Bài số 15: Giới thiệu và tả một thắng cảnh của quê hương yêu dấu trang 1
  • Bài số 15: Giới thiệu và tả một thắng cảnh của quê hương yêu dấu trang 2
Bài số 15
Giói thiệu và tả một thắng cảnh của quê hưongyêu dấu.
Bài làm
Động Thiên Đường - tiên cảnh chốn trần gian
Ai đã từng đến tham quan động Ngườm Ngao (Cao Bằng), động tiên Cốc Ly (Yên Bái), động Tuyết Quynh (Hương Tích)... nên đến thăm động Thiên Đường.
Động Thiên Đường nam trong quần thể di sán thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tình Quảng Bình. Mãi đến năm 2010 mới phát hiện được.
Ngược dòng sông Gianh, du khách đi thuyền máy theo dòng sông Son là đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Hãy đến thăm Động Ướt đe chiêm ngưỡng những măng đá, nhũ dá lung linh, những nhũ đá mang hình tượng quần tiên ở chốn Bồng Lai, hình ảnh Phật Bà nơi cõi Phật...
Tiếp đó, du khách phải vượt qua hơn 500 bậc thang đá để đến thăm động Thiên Đường.
Động Thiên Đường dài độ 30 ki-lô-mét, nơi rộng nhất khoáng 150 mét, có chồ chỉ rộng 20 mét. Đó là một dòng sông ngầm có cấu trúc kì vĩ ôm trọn vẻ đẹp thiên nhiên huyền diệu, tráng lệ. Dọc đường đi tới, thỉnh thoảng lại có một bãi “chiếu nghỉ” dừng chân, xung quanh có nhiều cây đẹp và lạ. Bên trong động, không khí mát lạnh, trong lành. Vòm hang, vách động có muôn nghìn thạch nhũ, đủ màu sắc lung linh, đủ thiên hình vạn trạng. Đủ các sắc hoa, đủ hàng trăm linh điểu, loài thú lạ, hoặc đang nô đùa, vờn múa, hoặc đang thơ than dạo chơi. Mây hồng, lụa vân thướt tha trên vòm hang, càng ngắm càng mê say!
Du khách hãy ghé thăm và dừng chơi ở cung Thạch Hoa Viên có tượng nhũ đá như hình ảnh Đức Mẹ đồng trinh bế hài đồng, đến thăm cung Giao Trì giống nơi Ngọc Hoàng bàn việc vó'i cận thần, xung quanh là tượng chim phượng, kì lân, công, trĩ... xoè cánh, cong đuôi múa lượn.
Nhiều du khách nước ngoài tay cầm máy ảnh. hoặc đứng lặng trầm ngâm, hoặc bấm máy liên tục.
Động Thiên Đường quả là tiên cảnh chốn trần gian. Ai đã một lần đến thăm sẽ không bao giờ quên cảnh đẹp gấm vóc này.
Lương Trung Nghĩa, 4C
Trường Tiếu học Lê Thánh Tông - Quảng Bình